Tiếp tục mở rộng khu vực này, các công nhân đã làm phát lộ một nền móng bằng gạch và một tấm đá. Sau khi nhận được tin báo, bảo tàng đã cùng với đơn vị thi công tiến hành đo vẽ khảo tả nền và kết quả cho thấy: nền móng gạch quay ra hướng bắc, cách cửa tháp Chăm Mỹ Khánh 4m, cách bệ thờ trước cửa tháp 4,2m, dưới lớp gạch là cát và cuối cùng là một lớp đất sét, chia làm 2 lô nối liền nhau hình chữ nhật. Từ phát hiện này, có thể dẫn đến nhận định, tháp Chăm Mỹ Khánh không phải là một đơn nguyên như đã biết mà là một nhóm tháp.
B.N.L - Trịnh Nam Hải
Bình luận (0)