Khánh thành cầu vượt biển lớn nhất Việt Nam

12/12/2006 23:51 GMT+7

Chiều 12/12, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ khánh thành cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển lớn nhất Việt Nam - nối TP Quy Nhơn với Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội và đồng loạt khởi công xây dựng 7 dự án hạ tầng tại KKT này.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã đến dự.

Sau hơn 3 năm xây dựng, công trình cầu đường Quy Nhơn - Nhơn Hội chính thức hoàn thành đã hiện thực hóa niềm mơ ước bấy lâu nay của người dân Bình Định. Chỉ với mức đầu tư khá khiêm tốn (582 tỉ đồng), nhưng địa phương này đã xây nên một cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (dài hơn 2,5 km, tải trọng 80 tấn; khẩu độ nhịp 120m; khổ thông thuyền cao 9m, rộng 60m; có khả năng chịu động đất cấp 7). Công trình vừa là cầu nối làm xích lại gần hơn các khu vực dân cư trên bán đảo Phương Mai một thời cách trở với nội thành Quy Nhơn, vừa là huyết mạch giao thông đường bộ trung chuyển hàng hóa từ KKT Nhơn Hội ra bên ngoài trong tương lai không xa.

Cùng với sự kiện khánh thành cầu Thị Nại, tại KKT Nhơn Hội, 7 dự án hạ tầng với tổng mức đầu tư hơn 2.433 tỉ đồng cũng đã được đồng loạt triển khai thi công vào chiều ngày 12/12. Theo ông Vũ Hoàng Hà - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, từ nay đến năm 2010, cơ sở hạ tầng: điện, nước, viễn thông, đường trục, hệ thống xử lý chất thải... sẽ từng bước được hoàn thiện. Ngoài xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, chính quyền tỉnh Bình Định cũng chú trọng đến việc tạo ra những dịch vụ tiện ích phục vụ phát triển KKT Nhơn Hội về mặt lâu dài, như: xây dựng các khu du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại... KKT Nhơn Hội, sau nhiều nỗ lực xúc tiến đầu tư đến nay đã có 46 nhà đầu tư trong nước và quốc tế cam kết đầu tư với tổng giá trị đăng ký khoảng 3,4 tỉ USD.

Cầu Thị Nại - cây cầu vượt biển lớn nhất VN hiện nay. Ảnh Đào Tiến Đạt

Ngọc Toàn - Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.