Dubai sẽ xây sân bay lớn nhất thế giới

24/11/2005 23:16 GMT+7

Chính quyền Dubai (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) vừa công bố kế hoạch xây dựng phi trường lớn nhất thế giới để phục vụ nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa từ năm 2050 trở về sau.

Sân bay quốc tế mang tên Jebel Ali sẽ được xây dựng với chi phí 8,3 tỉ USD và có công suất 120 triệu hành khách/năm, tức cao hơn cả công suất của Heathrow, một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới hiện nay ở London, Anh (83,5 triệu khách). Sân bay mới, với 6 đường băng song song, lớn gấp 10 lần so với sân bay quốc tế Dubai hiện nay và có diện tích tương đương với sân bay Heathrow và sân bay quốc tế O'Hare ở Chicago (Mỹ) cộng lại. Dự kiến chuyến bay đầu tiên sẽ đáp xuống sân bay này vào đầu năm 2007, khi giai đoạn 1 của dự án hoàn tất.

A.V
(Theo PTI)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.