Tổng thống Putin sa thải Bộ trưởng Quốc phòng

06/11/2012 15:56 GMT+7

(TNO) Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6.11 đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Anatoly Serdyukov sau khi bộ này bị dính vào một vụ bê bối tham nhũng.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Putin đã thông báo với cựu Bộ trưởng Bộ các tình huống khẩn cấp Sergei Shoigu rằng, ông muốn ông Shoigu thay thế Serdyukov.

“Xem xét tình hình xung quanh Bộ Quốc phòng, để tạo điều kiện cho một cuộc điều tra khách quan vào tất cả các vấn đề này, tôi quyết định miễn nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng đối với ông Serdyukov”, ông Putin nói.

Các nhà điều tra Nga đã ập vào các văn phòng của một công ty thuộc Bộ Quốc phòng hồi tháng trước, đồng thời mở một cuộc điều tra liên quan tới các cáo buộc cho rằng, công ty này đã bán tài sản quân sự cho các công ty thương mại gây thất thoát cho nhà nước tới gần 100 triệu USD.

Cuộc điều tra cũng đã đặt ra câu hỏi về mối quan hệ của ông Serdyukov với một cựu quan chức quân sự hàng đầu.

Serdyukov đã được đưa vào Bộ Quốc phòng Nga hồi năm 2007 để giám sát các cải cách quân sự, theo Reuters.

Ông Shoigu, 57 tuổi, giữ chức Bộ trưởng Bộ các tình huống khẩn cấp từ năm 1994 cho đến năm nay, khi ông trở thành thống đốc vùng Moscow. Ông này từ lâu là người trung thành với Tổng thống Putin, theo Reuters.

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống Nga Putin được phong đai bát đẳng judo
>> Tổng thống Nga bay dẫn đàn sếu trắng đến nơi ấm áp
>> Tổng thống Nga "bật mí" không bao giờ nằm mơ
>> Nhật Bản tặng chó cưng cho Tổng thống Nga
>> Tổng thống Nga ký phê chuẩn gia nhập WTO
>> Ông Vladimir Putin nhậm chức tổng thống Nga
>> Tổng thống Nga "bật mí" không bao giờ nằm mơ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.