Phòng bệnh mùa lạnh cho trẻ

28/11/2009 18:16 GMT+7

Thời tiết lạnh dễ khiến trẻ mắc một số bệnh, cần biết cách phòng ngừa cho trẻ.

Bệnh ở đường hô hấp là hay gặp nhất ở trẻ vào mùa lạnh như viêm mũi, họng, viêm amidan, viêm xoang... Những bệnh này dễ xảy ra vào mùa lạnh do trẻ không được chăm sóc cẩn thận từ khâu tắm rửa, cho đến quần áo mặc ấm cho trẻ cả ở trong nhà và cả khi ra khỏi nhà hoặc vệ sinh răng miệng chưa tốt... Ngoài ra, thời tiết lạnh cũng tạo điều kiện trẻ em rất dễ mắc viêm phế quản, viêm phổi; bệnh tiêu chảy (tiêu chảy thường và tiêu chảy cấp)... 

Đối với các bệnh về đường hô hấp cần mặc ấm cho trẻ. Mỗi lần tắm rửa cho trẻ cần có sự chuẩn bị đầy đủ nước ấm, khăn khô, sạch, quần áo cho trẻ sau khi tắm và nếu có điều kiện nên chuẩn bị phòng ấm như bật lò sưởi hoặc điều hòa  ấm. Cần tắm rửa cho trẻ ở buồng không có gió lùa, tắm nhanh không để trẻ đùa nghịch với nước trong thời gian dài. Tắm rửa xong lau sạch người cho trẻ ngay và mặc ngay quần áo sạch, khô.

Đối với trẻ nhỏ, cần chú ý thay ngay quần áo bị ướt do trẻ “tè” ra. Luôn mặc quần áo ấm và cổ có khăn quàng khi trẻ ra khỏi nhà, có găng tay, bít tất, khẩu trang tránh không cho không khí lạnh tác động vào mũi, họng. Ban đêm ngủ đắp chăn cho trẻ để tránh bị cảm lạnh... 

PGS.TS Bùi khắc Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.