Tham quan hầm trú ẩn của ông Saddam Hussein

09/12/2005 22:11 GMT+7

Hầm trú ẩn của cựu Tổng thống Iraq nay đã trở thành một địa điểm thu hút khách du lịch và lính Mỹ hiện đang đóng tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad.


Khu hầm trên vẫn còn nguyên vẹn và không hề bị suy suyển mặc dù quân Mỹ đã ném hơn 900 kg bom chùm dùng để phá boong-ke GBU-28 xuống nơi đây vào ngày 19.3.2003 cùng hàng loạt đợt oanh tạc bằng bom 4 ngày liên tiếp sau đó. Bom đạn đã làm biến dạng kiến trúc của tòa nhà xây bằng thép cao 6 tầng bên trên hầm trú ẩn. Tuy nhiên, hầu hết cấu trúc dinh thự vẫn còn rất vững chãi. Những người thích sưu tầm đồ lưu niệm có thể vẫn còn tìm thấy những viên thủy tinh rớt ra từ chùm đèn treo khổng lồ trong đại sảnh. Tòa nhà trên đã do công ty xây dựng Boswau và Knauern (Đức) thi công với chi phí 66 triệu USD. (AFP)

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.