Những nguồn gây nặng mùi cơ thể

13/08/2013 02:38 GMT+7

Đầu tiên là gia vị. Ăn quá nhiều gia vị có thể dẫn đến lượng lưu huỳnh dư thừa. Cơ thể thường đào thải lưu huỳnh thông qua lỗ chân lông của da và hơi thở.

Do đó, bạn cần ăn uống cân bằng, không ăn quá nhiều tỏi, hành hoặc món cà ri nóng. Kế đến là thịt đỏ. Hệ tiêu hóa cần phải nỗ lực tối đa để xử lý thịt đỏ. Ăn quá nhiều thịt đỏ sẽ dẫn đến các vấn đề như đổ mồ hôi. Những người ăn chay cũng cần lưu ý vì cỏ cà ri và các loại thực vật có hương vị mạnh khác gây ra kết quả tương tự. Tiếp nữa, dùng nhiều sô cô la, sô đa, trà, cà phê, rượu có thể gây mùi cơ thể. Thức ăn vặt cũng sẽ dẫn đến sự tích tụ của các tế bào mỡ bên trong cơ thể, là lý do chính gây đổ mồ hôi và mùi cơ thể. Thực phẩm giàu dầu hydro hóa, đường, bột mì, muối... không tốt khi dùng nhiều. Một yếu tố nữa là thuốc lá. Khi khói thuốc hòa quyện với tuyến mồ hôi trong cơ thể, nó sẽ dẫn đến sản sinh một mùi rất khó chịu.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.