Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm đi dự lễ kết nạp Việt Nam vào WTO

05/11/2006 22:04 GMT+7

Chiều 5/11, đoàn đại biểu cấp cao nước ta do Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm làm Trưởng đoàn, đã rời Hà Nội đi dự lễ kết nạp Việt Nam vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Geneva (Thụy Sĩ).

Tham gia đoàn, có Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển; Trưởng Đoàn Đàm phán Chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế, Thứ trưởng Thương mại Lương Văn Tự cùng các thành viên Đoàn Đàm phán; đại diện các Bộ Tài Chính, Kế hoạch - Đầu tư...

Việc Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO là một sự kiện có ý nghĩa chính trị - đối ngoại quan trọng, thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh tiến trình đàm phán đa phương của WTO nhằm mục tiêu tự do hóa hơn nữa thương mại quốc tế đang gặp khó khăn, vòng đàm phán Doha bế tắc, việc Việt Nam gia nhập WTO được nhiều nước thành viên WTO (ASEAN, Trung Quốc, Ấn Độ, EU, Hoa Kỳ...) đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực vào việc củng cố và tăng cường hệ thống thương mại quốc tế.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.