Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tây: do hám lời, Nhài đã bàn với chồng là Dương Thanh Phong làm thủ tục cho những người có nhu cầu đi lao động nước ngoài bằng hộ chiếu, visa du lịch và tổ chức cho họ ở lại nước ngoài trái phép.
Sau khi thỏa thuận và thu 132 triệu đồng của 12 phụ nữ là những người trú cùng thôn và các xã lân cận, từ giữa tháng 10.2006 đến tháng 3.2007, Nhài đã 3 lần trực tiếp đưa một số phụ nữ xuất cảnh sang Trung Quốc, đến Ma Cao, rồi tổ chức cho họ ở lại lao động 1-2 năm, với mức lương từ 4-5 triệu đồng/tháng. Riêng lần thứ 3, Nhài đã bị bắt quả tang tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Do không tìm được việc làm ở Ma Cao, bốn chị Vũ Thị Sen, Hoàng Thị Năm, Vũ Thị Tuyên và Trương Thị Xuân đã phải trở về Việt Nam và đòi lại tiền, nhưng Nhài không chịu trả lại toàn bộ số tiền đã nhận của họ.
Tại phiên tòa, Trần Thị Nhài đã thành khẩn nhận tội và tự nguyện bồi thường cho người bị hại với tổng số tiền hơn 31 triệu đồng.
Theo TTXVN
Bình luận (0)