Phụ huynh bất bình vì cô giáo đánh đòn học sinh

12/11/2011 00:04 GMT+7

Chiều 11.11, nhiều phụ huynh đã kéo đến tìm gặp Hiệu trưởng Trường THPT Hóa Châu (H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) để khiếu nại về việc hàng chục học sinh bị cô giáo chủ nhiệm dùng cán chổi đánh vào mông bầm tím.

Chiều 11.11, nhiều phụ huynh đã kéo đến tìm gặp Hiệu trưởng Trường THPT Hóa Châu (H.Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) để khiếu nại về việc hàng chục học sinh bị cô giáo chủ nhiệm dùng cán chổi đánh vào mông bầm tím.

Những phụ huynh này cho biết vụ việc xảy ra chiều 4.11, tuy nhiên do lũ lụt cô lập suốt một tuần qua nên họ không thể đến trường để phản ánh. Ngay trong buổi chiều, Ban giám hiệu nhà trường đã triệu tập cô Võ Thiện Tâm (giáo viên dạy môn địa lý) là chủ nhiệm lớp 10B4 đến làm việc. Cô Tâm thừa nhận trong buổi sinh hoạt lớp vào chiều 4.11, cô có dùng cán chổi đánh vào mông của 20 em học sinh lớp 10B4 do mình chủ nhiệm, vì các học sinh này mắc lỗi.  Thầy Nguyễn Văn Chương, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định việc đánh học sinh của cô Tâm là sai hoàn toàn, hội đồng nhà trường sẽ tiến hành họp để xử lý.

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.