Đáp: Đau đầu vú có 2 nguyên nhân:
- Do sinh lý: Từ ngày thứ 10 của chu kỳ kinh, do yếu tố nội tiết, ở người nữ có sự phát triển tuyến sữa và phù nề tổ chức dưới da (mô đệm) nên gây hiện tượng đau, hiện tượng này giảm dần sau rụng trứng. Đây là trường hợp đau theo chu kỳ, không cần phải điều trị.
- Do bệnh lý: Trường hợp đau vú không theo chu kỳ có thể do giãn ống tuyến. Đau đầu vú có thể là biểu hiện của một số bệnh như khớp, tim, thần kinh gây co cơ, viêm xương sụn, u tuyến vú v.v... Nói chung, nếu bị đau bất thường thì nên đi khám, siêu âm để phát hiện nguyên nhân và điều trị.
Bị ngứa một bên nhũ, bạn nên kiểm tra lại vệ sinh nhũ hằng ngày: mặc áo ngực có phù hợp, có bị dị ứng không; hoặc đi khám để tìm nguyên nhân bệnh da hay bệnh lý toàn thân nào khác.
BS Nguyễn Thị Yến
Bình luận (0)