Lãnh 20 năm tù vì xích mích nhỏ

02/12/2010 14:03 GMT+7

(TNO) Ngày 2.12, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án "giết người" đối với Nguyễn Tuấn Bình (20 tuổi), Nguyễn Tấn Hoài (26 tuổi, anh ruột Bình), Nguyễn Văn Sanh (20 tuổi) và Nguyễn Văn Giàu (25 tuổi), đều ngụ tại H.Châu Thành, Tây Ninh.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 6.6.2010, tại quán Năm Xuân (thuộc ấp Thành Tây, xã Thành Long, H.Châu Thành), Bình và Hoài trong lúc nhậu đã xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Quang và Nguyễn Văn Sanh đang uống rượu ở bàn kế bên. Bình, Hoài đuổi đánh Sanh chảy máu đầu.

Sau đó Sanh cùng Nguyễn Văn Lợi quay lại quán để trả thù thì bị Bình dùng dao lấy từ bếp của quán đâm vào ngực của Lợi khiến Lợi chết trên đường đi cấp cứu.

HĐXX đã tuyên án Nguyễn Tuấn Bình 20 năm tù về tội giết người; Nguyễn Tấn Hoài 24 tháng tù, Nguyễn Văn Sanh và Nguyễn Văn Giàu cùng lãnh 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

Tin ảnh: Phúc Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.