Đón hơn 430.000 kiều bào trong năm 2005

23/12/2005 14:23 GMT+7

Theo Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, năm 2005, số lượng kiều bào về nước ước tính trên 430.000 người, tăng so với năm trước.

Năm 2005, nhìn chung đời sống của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đi vào ổn định hơn, hòa nhập tốt vào điều kiện nước sở tại. Phần lớn bà con đều tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đối với kiều bào xa quê.

Hàng trăm tổ chức phi chính phủ, từ thiện của Việt kiều đã hướng về quê hương, hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, ủng hộ đồng bào trong nước bị thiệt hại do cơn bão số 7 trong năm 2005.

Buổi họp mặt tất niên của kiều bào sẽ được tổ chức trang trọng, đầm ấm cả ở Thủ đô Hà Nội (dự kiến vào ngày 24 tháng Chạp, tức 23/1/2006) và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, một số địa phương khác cũng sẽ tổ chức gặp gỡ bà con Việt kiều đang sinh sống trên địa bàn.

Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp với các ngành hàng không, du lịch, hải quan, công an, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài để giải quyết nhanh, gọn các thủ tục giấy tờ cho bà con.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng thanh niên tình nguyện tiếp tục thực hiện công tác đón kiều bào ngay tại sân bay như năm ngoái, giúp đỡ Việt kiều lớn tuổi, tạo không khí đầm ấm, thân tình khi họ trở về.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.