Thủ tướng Thái Lan hầu tòa

06/05/2014 11:45 GMT+7

(TNO) Lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 6.5, thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra trình diện trước tòa để trả lời thẩm vấn về cáo buộc thao túng nhân sự ở cơ quan an ninh quốc gia.

(TNO) Lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 6.5, thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã ra trình diện trước tòa để trả lời thẩm vấn về cáo buộc thao túng nhân sự ở cơ quan an ninh quốc gia.

 Tòa hiến pháp Thái Lan
Tòa hiến pháp Thái Lan - Ảnh: Minh Quang

Tòa hiến pháp Thái Lan đang xem xét cáo buộc từ các các thượng nghị sĩ. Cùng xuất hiện ở tòa với bà Yingluck có các luật sư và giới chức cao cấp trong nội các của bà thủ tướng.

Bà Yingluck quyết định tự đến tòa để cung cấp các lời khai về quyết định thay đổi nhân sự của mình thay vì thông qua luật sư.

Năm 2011, bà Yingluck quyết định thay ông Thawin Pliensi, Tổng thư ký Hội đồng quan an ninh quốc gia, bằng ông Paradorn Pattanathabutr.

Quyết định này bị chỉ trích là loại bỏ người của phe đối lập nhằm mục đích mang lại lợi ích cho đảng cầm quyền, tức đảng Puea Thai của bà Yingluck. Các thượng nghị sĩ cáo buộc động thái này là vi hiến.

Tòa hành chính tối cao cũng đã ra phán quyết về vụ việc hồi tháng 3 vừa qua. Theo đó, tòa cho rằng quyết định của bà Yingluck là sai trái, buộc bà hủy quyết định nói trên và phục chức cho ông Thawin.

Ông Thawin đã trở lại điều hành Hội đồng an ninh quốc gia từ tháng 4.

Sáng nay, tòa triệu tập thêm 3 nhân chứng khác thay vì 11 người theo đề nghị của bà Yingluck trước khi ra phán quyết cuối cùng.

Giới quan sát cho rằng nếu bị tòa tuyên là vi hiến, không chỉ bà Yingluck mà cả nội các của bà sẽ phải bị giải tán.

An ninh được thắt chặt xung quanh khu vực tòa án.

Minh Quang (Văn phòng Bangkok)

>> Cựu thủ tướng Thái Lan đề nghị giải tán chính phủ
>> Thủ tướng Thái Lan điều trần vụ giá gạo
>> Thủ tướng Thái Lan tuyên bố vô tội
>> Thủ tướng Thái Lan bỏ nhầm thùng phiếu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.