Apple gặp hạn ở châu Âu

12/12/2011 00:38 GMT+7

Tòa án ở vùng Mannheim của Đức vừa phán quyết rằng Tập đoàn Apple đã vi phạm quyền sáng chế về công nghệ kết nối viễn thông của hãng Motorola Mobility, theo Reuters.

Tòa án ở vùng Mannheim của Đức vừa phán quyết rằng Tập đoàn Apple đã vi phạm quyền sáng chế về công nghệ kết nối viễn thông của hãng Motorola Mobility, theo Reuters.

Vì thế, những sản phẩm của Apple có tích hợp công nghệ kết nối viễn thông di động như iPhone, iPad và iPad 2 phiên bản 3G phải đối mặt lệnh cấm bán, trước mắt là tại Đức.


Khách hàng ở Đức có thể sẽ không được sở hữu iPad - Ảnh: Bloomberg 

Tuy nhiên, nếu các tòa án khác của châu u cũng có phán quyết tương tự thì sẽ là tai họa cho tập đoàn Mỹ. Apple tuyên bố sẽ kháng cáo, đồng thời tiếp tục đàm phán về thỏa thuận sử dụng công nghệ trên với Motorola Mobility. “Họa vô đơn chí”, Apple cũng đang bị giới chức chống độc quyền của EU điều tra về cáo buộc bắt tay với 5 nhà xuất bản để thao túng giá bán sách điện tử ở châu u, theo AFP.

Hoàng Đình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.