Làm nhà, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng xóm

26/12/2004 21:57 GMT+7

Gia đình ông Trần Văn Vinh ngụ tại 29Đ Phan Bội Châu, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị yêu cầu sớm giải quyết tình trạng hộ bên cạnh đào móng làm nhà gây nguy hiểm đến tính mạng cả gia đình ông.

Theo phản ảnh, nhà bà Đinh Thị Sáu khi thi công đào quá sâu, sát tường nhà ông, không đảm bảo an toàn khiến cho ngôi nhà 3 tầng của ông có thể sập bất cứ lúc nào. Tuy nhiên chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết rốt ráo và tình trạng trên cứ thế kéo dài. Mong cơ quan chức năng sớm giải quyết nhằm bảo đảm tính mạng cho người dân.

* Kỷ cương phép nước ở đâu? Căn nhà số 78 Điện Biên Phủ, P.Chính Gián, Q.Thanh Khê (Đà Nẵng) thuộc chủ quyền hợp pháp của ông Trần Đình Danh. Năm 2004, UBND TP Đà Nẵng có quyết định thu hồi 23m2 đất để mở rộng đường Điện Biên Phủ, ông Danh nghiêm chỉnh chấp hành. Sau đó, ông Trần Đình Danh có đơn xin xây dựng lại tường rào và được UBND Q.Thanh Khê cho phép trên cơ sở phục hồi lại ranh đã có. Khi ông Danh tiến hành xây dựng, các hộ phía trong tổ chức đập phá vào ban đêm làm hư hỏng toàn bộ móng, trụ, đà giằng bê-tông cốt thép làm thiệt hại hơn 3 triệu đồng. Nhằm giải quyết ổn thỏa và tạo điều kiện cho các hộ đi lại thuận tiện hơn trước đây, ngày 12/10/2004 UBND Q.Thanh Khê đã tổ chức một cuộc họp vận động ông Trần Đình Danh xây lùi bức tường 1,5m. Sau đó, ông Danh tiếp tục xây dựng lại tường rào (đã lùi) lần 2 với kinh phí 14 triệu đồng. Chưa đầy 3 ngày sau, một lần nữa hai hộ tranh chấp lại ngang nhiên đập phá bức tường của ông Danh thành đống gạch vụn. Trước hành vi hủy hoại tài sản người khác và quá xem thường pháp luật của hai hộ ông Ngô Văn Chỉ và ông Nguyễn Hữu, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý nghiêm minh để giữ gìn kỷ cương phép nước.

* Một kiểu thi công tắc trách. Đã hơn 2 tuần nay, đã xảy ra không ít vụ tai nạn giao thông tại khu vực đường Nguyễn Thái Sơn, đoạn gần giao lộ Nguyễn Văn Nghi, P.4, Q.Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh), tập trung vào những lúc trời tối. Nguyên do đơn vị thi công lắp đặt đường ống dẫn nước, đào sâu và rộng hơn 1m mặt đường nhưng tái lập quá cẩu thả, chỗ thì đắp đá dăm cao hơn mặt đường, nơi thì chỉ lấp đất rất sơ sài.

* Kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Tiệm sắt ở 47A Bùi Đình Túy, P.12, Q.Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) chuyên gia công, sản xuất các loại cửa, kệ sắt... hoạt động từ sáng sớm đến chiều tối, "tra tấn" người dân bằng tiếng ồn, khói bụi độc hại từ que hàn xông lên khiến những hộ dân lân cận gặp rất nhiều khó khăn trong việc sinh hoạt gia đình. Đó là chưa kể một số thành phẩm sau khi sản xuất xong được "trưng bày" trên lề đường làm choán hết lối đi.

Lê Hân - Quỳnh Trân - N.Đ.Nguyễn - Như Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.