Khói xe làm tăng nguy cơ sẩy thai

26/10/2009 00:13 GMT+7

Khí thải độc hại từ các phương tiện giao thông có thể làm tăng nguy cơ sẩy thai, theo các nhà khoa học tại Đại học Sao Paulo (Brazil). Tờ Telegraph dẫn thông tin từ kết quả một nghiên cứu, thực hiện với trứng lấy từ 1.200 phụ nữ, kết luận dù mức độ ô nhiễm khói xe có cao hơn chuẩn an toàn của Tổ chức sức khỏe thế giới một chút cũng vô cùng nguy hiểm.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm tác động của khói dầu diesel lên trứng đã được thụ tinh trong phòng thí nghiệm và nhận thấy rằng ô nhiễm có thể làm giảm lượng tế bào trong phôi thai, ảnh hưởng đến sự phát triển của phôi và làm tăng nguy cơ sẩy thai tới 2,5 lần. Các nhà khoa học khuyến cáo phụ nữ nên tránh có thai khi họ đang ở trong vùng có mức độ ô nhiễm khói xe và khí thải cao.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.