TP.HCM: Một em bé suýt chết vì người lớn sơ ý

18/10/2007 23:46 GMT+7

Hôm qua 18.10, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, sau 3 ngày được rửa dạ dày, cấp cứu, chữa trị, sức khỏe của bệnh nhi N.T.T (4 tuổi, ngụ ở TP.HCM) đã dần ổn định. Trước đó, cháu T. vào viện trong tình trạng mê man, không tiếp xúc, bởi tác dụng của thuốc chữa bệnh động kinh.

Vì sơ ý, bố T. sau khi uống thuốc chữa bệnh động kinh của mình nhưng không cất lọ thuốc cẩn thận, để T. lấy uống rất nhiều. Qua súc rửa dạ dày, bác sĩ đã lấy ra 10 viên thuốc còn nguyên và nhiều viên đã tan một nửa. Tình trạng trẻ nhỏ bị ngộ độc thuốc là rất hay gặp, người lớn cần để thuốc xa tầm tay của trẻ. 

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.