14 thủy thủ mất tích ở Hàn Quốc

26/12/2007 00:11 GMT+7

Theo Hãng tin AP, 14 thủy thủ trên một chiếc tàu chở hóa chất độc đã mất tích vào hôm qua sau khi tàu của họ có thể đã chìm do biển động tại vùng biển phía nam Hàn Quốc. Choi Eun-ju, một quan chức phụ trách lực lượng tuần duyên trong khu vực, cho biết chiếc tàu Eastern Bright tuy chở 2.000 tấn axít nitric khi gặp nạn nhưng không gây nguy hiểm cho vùng biển và sinh vật biển do chất độc trên có thể dễ dàng loãng đi.

Lực lượng tuần duyên và hải quân Hàn Quốc bắt đầu tìm kiếm chiếc tàu ngay khi nó phát tín hiệu cầu cứu ngoài khơi vùng Yeosu, cách Seoul 455 km về phía nam vào lúc 4 giờ 30 sáng qua. Người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Hàn Quốc cho biết một thủy thủ người Myanmar đã được cứu vài giờ sau đó khi đang trôi trên mặt biển nhưng 14 người khác, gồm 12 người Hàn Quốc và 2 người Myanmar, vẫn mất tích. Thủy thủ Myanmar được cứu hiện vẫn còn hôn mê. 

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.