"Vua ma túy" Khun Sa qua đời

31/10/2007 00:28 GMT+7

Hôm qua, một quan chức Myanmar giấu tên cho hay "vua ma túy" khét tiếng một thời Khun Sa đã qua đời ở tuổi 74. Một nhân vật thân cận với Khun Sa cho hay người đã từng bị truy nã toàn cầu này qua đời hôm 26.10 tại nhà riêng ở thành phố Yangon.

Nguyên nhân cái chết chưa được biết rõ nhưng Khun Sa từ lâu đã mắc chứng liệt nửa người, bệnh đái đường và cao huyết áp. Thi thể Khun Sa đã được hỏa táng sáng qua. Lực lượng chống buôn lậu ma túy toàn cầu từng dùng cụm từ "Hoàng tử chết chóc" để nói về Khun Sa - nhân vật từng bị Mỹ truy nã với số tiền thưởng lên đến 2 triệu USD. Trong thời hoàng kim của mình, Khun Sa đã điều hành một "vương quốc" ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng (nằm giữa biên giới Thái Lan, Myanmar và Lào) với truyền hình vệ tinh, trường học, tên lửa phòng không. Theo AP, "vua ma túy" cũng từng nắm trong tay đội quân gồm 10.000 người. Khun Sa bắt đầu sống ẩn dật ở Yangon từ năm 1996 sau khi đầu thú với chính quyền Myanmar.

Việt Phương  (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.