Đưa khắc phục ô nhiễm làng nghề vào chương trình mục tiêu quốc gia

09/11/2011 11:19 GMT+7

(TNO) Chương trình "Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, trong đó có môi trường làng nghề" vừa được Quốc hội (QH) thông qua sáng nay 9.11 với đa số phiếu thuận.

(TNO) Một trong 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 vừa được Quốc hội (QH) thông qua sáng nay 9.11 với đa số phiếu thuận là “Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường, trong đó có môi trường làng nghề”.

Ông Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của QH cho biết, căn cứ vào kết quả phiếu xin ý kiến các đại biểu (ĐB) QH, có 195/321 (chiếm 60,7%) ĐB đồng ý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia thứ 16.

Tiếp thu ý kiến đa số ĐBQH, Ủy ban Thường vụ QH cũng đề nghị QH chấp thuận tổng kinh phí thực hiện 16 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 không quá 276.372 tỉ đồng, trong đó vốn từ ngân sách T.Ư là 105.392 tỉ đồng (chưa bao gồm số đã phân bổ cho chuơng trình 135 giai đoạn 3 và chương trình 30a năm 2011), ngân sách địa phương là 61.542,5 tỉ đồng, vốn ngoài nước là 19.987,5 tỉ đồng, vốn tín dụng là 39.815 tỉ đồng và vốn huy động khác là 49.635 tỉ đồng.

Cũng trong sáng 9.11, QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 với tổng mức đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ cả giai đoạn này là 225.000 tỉ đồng.

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.