TP.HCM: Giải cứu thành công một cháu bé bị bắt cóc, tống tiền 100.000 USD

09/10/2005 18:20 GMT+7

Ngày 9/10/2005, Công an quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh) đã giải cứu thành công một cháu bé 6 tuổi bị bắt cóc, đòi tiền chuộc đến 100.000 USD.

Ngày 4/10/2005, hai vợ chồng ông Nguyễn Hoàng Mỹ (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1968, trú phường 14, quận Tân Bình) đến trình báo với công an địa phương về việc con của họ là cháu Nguyễn Hoàng Quốc Tuấn (SN 1999, học sinh lớp 1 Trường tiểu học dân lập Quốc tế, số 6Bis đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình) đã bị bắt cóc lúc cháu tan học. Sau khi cháu Tuấn bị bắt, bà Trang liên tục nhận điện thoại của bọn bắt cóc đòi tiền chuộc 100.000 USD và hẹn bà Trang ngày 8/10 xuống thành phố Cần Thơ để đưa tiền cho bọn chúng. Tại khu vực bến phà Cần Thơ đêm 8/10, trinh sát Công an quận Tân Bình đã mai phục bắt quả tang tên Phạm Ngọc Dinh (SN 1980, trú 100 B/4 khu phố 4, phường Tân Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang nhận tiền chuộc từ tay bà Trang. Tên Dinh khai nhận đã cùng Danh Thị Ngọc Diệu (SN 1983) bắt cóc cháu Tuấn. Theo kế hoạch, Dinh đi xuống Cần Thơ nhận tiền còn Diệu đưa cháu bé ra Đà Nẵng sau đó ra Hà Nội để đề phòng bất trắc.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, một mũi trinh sát khác của Công an quận Tân Bình được cử ra ngay miền Trung và đã bắt giữ được Danh Thị Ngọc Diệu tại một khách sạn ở thị xã Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình lúc 4h sáng ngày 9/10, đồng thời giải cứu cháu Tuấn an toàn. Đến trưa ngày 9/10, công an đã áp giải Danh Thị Ngọc Diệu về TP.HCM và đưa cháu Tuấn về với gia đình. Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.