Ông Chirac quyết "bảo vệ danh dự"

24/11/2007 00:20 GMT+7

Cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac hôm qua tuyên bố sẽ đấu tranh đến cùng để "bảo vệ sự thật và danh dự". Tuyên bố được đưa ra 2 ngày sau khi ông bị thẩm vấn suốt hơn 3 tiếng đồng hồ trong cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ những lời tố cáo rằng ông đã tham ô khi còn làm Thị trưởng Paris trong giai đoạn 1995-1997.

"Tôi sẽ đấu tranh vì sự thật và danh dự. Chưa bao giờ tôi tư lợi và không ai có thể nói khác được", ông Chirac tuyên bố trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài truyền hình TF1. Tuy nhiên, giới phân tích lại cho rằng việc mở cuộc điều tra là dấu hiệu cho thấy nhà chức trách đã có bằng chứng chống lại ông Chirac. Vì thế, đây có thể là lần đầu tiên trong lịch sử nước Pháp hiện đại, một vị cựu tổng thống phải đối mặt với khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

C.M.L

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.