Cựu thủ tướng Bangladesh bị cưỡng chế dời nhà

13/11/2010 17:33 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Bangladesh hôm nay, 13.11, đã xịt hơi cay và bắn đạn cao su để giải tán những người biểu tình cố gắng ngăn chặn việc cưỡng chế cựu Thủ tướng Begum Khaleda Zia ra khỏi ngôi nhà mà bà chiếm giữ từ năm 1982.

Theo Reuters, ít nhất 50 người đã bị thương và hơn 20 người biểu tình bị bắt giữ trong vụ lộn xộn này.

Cảnh sát và nhân chứng cho biết, có đến 4.000 người, được trang bị gậy và đá, đã đốt xe và tấn công nhân viên an ninh gần trụ sở đảng Dân tộc Bangladesh của bà Zia.

Một số người xô xát với cảnh sát bên ngoài ngôi nhà ở khu đồn bót Dhaka mà bà thuê của chính phủ lâu nay.

“Bạo lực lẻ tẻ đang tiếp diễn. Chúng tôi đang cố gắng giải tán những người biểu tình”, một quan chức cảnh sát nói với Reuters bên ngoài ngôi nhà.

Các vụ đụng độ gia tăng khi các lực lượng an ninh phong tỏa tư dinh của bà Zia khi gần đến thời hạn chót mà Tòa án Tối cao Bangladesh ấn định cho bà dọn khỏi ngôi nhà.

Hiện chưa rõ cựu Thủ tướng Zia có rời ngôi nhà hay chưa. Một quan chức quốc phòng cho biết, chính quyền hy vọng bà Zia sẽ tuân thủ pháp luật và dọn đến ngôi nhà dành cho thủ lĩnh phe đối lập.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.