Máy bay siêu nhanh

18/12/2005 22:38 GMT+7

Các nhà khoa học thuộc Viện nghiên cứu Moscow (Nga) vừa thiết kế một chiếc máy bay chở khách có thể bay với tốc độ 30.000 km/giờ (tốc độ hiện nay của một chiếc Boeing 747 là khoảng 900 km/giờ).

Chiếc máy bay này dài 75m và có trọng lượng bao gồm cả nhiên liệu là khoảng 800 tấn. Theo bản thiết kế, nó có cánh tròn và hình dáng trông như một chiếc đĩa bay; được chế tạo bằng các loại nguyên liệu mới và dùng khí oxy, hydro để vận hành. Động cơ siêu âm sẽ giúp chiếc máy bay đạt được tốc độ siêu nhanh nói trên. Mặc dù vẫn dùng đường băng thông thường để cất và hạ cánh nhưng khi bay đến một độ cao nhất định trên không trung, máy bay sẽ có tốc độ như một chiếc tàu vũ trụ có người lái. Do vậy, nó có thể bay từ Moscow đến Paris chỉ trong 20 phút, đến New York chỉ trong 50 phút và đến Sydney trong 1 giờ 6 phút.

A.V
(Theo Pravda)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.