Chia buồn

29/10/2010 23:14 GMT+7

Được tin ông Nguyễn Thế Đô, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1924, quê quán: Lộc An, An Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình; cán bộ hưu trí; đảng viên 60 năm tuổi Đảng, là thân phụ của nhà báo Nguyễn Thế Thịnh, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên tại miền Trung, đã từ trần hồi 17 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2010 (nhằm ngày 22 tháng 9 năm Canh Dần) tại tiểu khu 13, P.Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Hưởng thọ: 87 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu từ sáng 30.10.2010 tại P.Nam Lý; từ 31.10 đến 1.11.2010 tại làng Lộc An. An táng tại nghĩa trang bến Trấm, An Sinh, xã Văn Thủy, H. Lệ Thủy vào 10 giờ 25 ngày 2.11.2010.

Ban biên tập cùng toàn thể PV, CBCNV Báo Thanh Niên và Công ty CP Tập đoàn truyền thông Thanh Niên xin chia buồn cùng anh Nguyễn Thế Thịnh và gia quyến.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.