Thêm 70% lương cho trí thức trẻ là phó chủ tịch xã nghèo

03/12/2011 00:41 GMT+7

Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo, có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2012.

Bộ Tài chính vừa có thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú làm phó chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo, có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2012.

Theo đó, ngoài việc được hưởng tiền lương, các khoản phụ cấp, các chế độ, chính sách thu hút khác, các đội viên của dự án được hỗ trợ ban đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì được trợ cấp tiền tàu xe cho các thành viên đi cùng và được trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho một hộ.

Trợ cấp thêm hằng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Trợ cấp này được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng và không dùng để tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Ngoài ra, trí thức trẻ là phó chủ tịch xã nghèo được thanh toán tiền tàu xe đi và về thăm gia đình khi nghỉ hằng năm, nghỉ ngày lễ, tết...

Phi Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.