“Ngựa quen đường cũ”

21/12/2006 22:09 GMT+7

Chiều 20.12.2006, Công an xã Bình An (huyện Dĩ An, Bình Dương) tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê karaoke ở số 185B/18, ấp Nội Hóa 2, do bà Nguyễn Ngọc Lệ (56 tuổi, quê ở Bạc Liêu) vừa là chủ quán, vừa là chủ nhà, bắt quả tang hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Các đối tượng gồm Hoàng Văn H., Nguyễn Văn T. (30 tuổi, quê ở Đồng Nai) và L.T.H.D (40 tuổi, quê ở Bến Tre), V.T.K.C (29 tuổi, quê ở Thừa Thiên-Huế). Tước đây, bà Lệ đã bị xử phạt tù cũng về tội chứa mại dâm và được đặc xá tha về năm 2005. (Hoàng Hải)

Vợ đốt chồng

Tối 20.12, anh Võ Bình Hòa (34 tuổi, ngụ ở H.Nhà Bè, TP.HCM) đang dẫn xe máy lên cầu Bà Sáu trên đường Nguyễn Bình, ấp 2, xã Nhơn Đức, H.Nhà Bè thì bị vợ là chị Nguyễn Thị Hồng (30 tuổi) ném bịch xăng vào người rồi bật quẹt đốt khiến anh bị bỏng, phải nhập viện cấp cứu. Được biết, do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng nên đã xảy ra cớ sự. Công an đã tạm giữ Hồng để xử lý. (Thanh Hồng)

Truy nã khẩn cấp tên lừa đảo

Chiều qua 21.12, Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) phát lệnh truy nã đối với Nguyễn Xuân Tùng (34 tuổi) thuộc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển kinh tế Phương Nam (số 61/4 quốc lộ 1A, xã Bàu Hàm II, H.Thống Nhất) về tội chiếm đoạt tài sản của người dân. Tùng nhận của nhiều người số tiền 260 triệu đồng để làm chủ quyền nhà rồi bỏ trốn. (Trung Nguyên)

Giật dây chuyền của tiệm vàng

Tối 20.12, hai thanh niên đi trên một xe máy dừng trước tiệm vàng của ông Bùi Văn Sơn (ở thôn Thượng Giang, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định) và một tên vào tiệm hỏi mua vàng. Khi ông Sơn lấy sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 24K đưa ra thì người thanh niên này cầm xem và bất ngờ phóng ra xe máy cùng đồng bọn tẩu thoát về hướng đèo An Khê (Gia Lai). (Mai Mai)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.