Phúc thẩm vụ chiếm đoạt 6 tỉ đồng BHXH

09/07/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua 8.7, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên y án Bùi Quốc Vinh (nguyên cán bộ chính sách BHXH H.Nhà Bè, TP.HCM) 20 năm tù, Nguyễn Thị Hoa (nguyên Phó giám đốc BHXH H.Nhà Bè) 15 năm tù, Nguyễn Anh Tuấn (41 tuổi, quê Hưng Yên) 12 năm tù, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (nguyên kế toán trưởng BHXH H.Nhà Bè) 5 năm tù và giảm án cho Đỗ Phương Anh (nguyên thủ quỹ) từ 14 năm tù xuống còn 11 năm tù, về các tội tham ô tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Vinh, Tuấn đã móc nối với một số người tổ chức mua 180 sổ BHXH trái quy định của 19 doanh nghiệp có người lao động đã nghỉ việc nhưng chưa làm thủ tục nhận bảo hiểm, rồi giả chữ ký của người lao động và nhiều giấy tờ xác nhận của địa phương để chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng. Quá trình thực hiện, Vinh lôi kéo Hoa và Phương Anh cùng tham gia.  

Quang Hiển

>> Xử lý công ty chiếm dụng tiền BHXH
>> 19.970 doanh nghiệp nợ BHXH hơn 690 tỉ đồng
>> Chiếm đoạt tiền BHXH, nhiều bị cáo lãnh án tù
>> Chống tội phạm trong lĩnh vực BHXH
>> Vĩnh Long: BHXH phối hợp công an phòng, chống tội phạm
>> Phá đường dây làm giả giấy tờ để trục lợi BHXH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.