Pháp, Bỉ cấm bán đồ chơi thảm ghép dành cho trẻ em

14/12/2010 22:36 GMT+7

Hôm 13.12, Quốc vụ khanh chuyên trách tiêu dùng Frédéric Lefebvre thông báo ngưng bán thảm ghép dành cho trẻ em ở Pháp trong 3 tháng để kiểm tra mức độ gây hại cho sức khỏe.

Theo Le Figaro, Bỉ cũng đã ra lệnh cấm bán loại đồ chơi này. Thảm ghép gồm những miếng xốp nhiều màu có hình chữ cái, chữ số để trẻ em vừa chơi, vừa học khi ghép lại thành tấm thảm lớn. Tuy nhiên, để tăng cường độ dẻo, trong thành phần của các miếng xốp có chứa hóa chất độc hại formamide.

Theo giới hữu trách, formamide “gây hại khi hít, hấp thụ qua đường tiêu hóa và gây kích ứng da, mắt”. Đặc biệt, trẻ em lại càng dễ phơi nhiễm formamide do thói quen cho đồ chơi vào miệng. Tại châu u, chất này bị xếp vào nhóm CMR, “có khả năng gây ung thư, đột biến, ảnh hưởng đến sự sinh sản” nếu không được kiểm soát liều lượng. Theo giới khoa học, formamide hiện diện đậm đặc nhất trong sản phẩm trong vài tuần đầu tiên sau khi xuất xưởng, sau đó sẽ bốc hơi dần cho đến khi mất hẳn.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.