Nhiều người Đà Nẵng lúng túng trong ngày đầu đi chợ bằng thẻ để phòng Covid-19

10/05/2021 06:49 GMT+7

Ngày 9.5.2021 là ngày đầu tiên người dân Đà Nẵng trở lại nếp sinh hoạt đi chợ bằng thẻ với tần suất 3 ngày/lần. Đây là lần thứ hai thành phố này áp dụng thẻ đi chợ để phòng chống Covid-19 .

UBND thành phố thống nhất áp dụng thẻ đi chợ trên toàn địa bàn để phòng dịch Covid-19. Sở Công thương và UBND các quận huyện được giao chủ động thực hiện theo phân cấp quản lý.
Trước đó, năm 2020, TP.Đà Nẵng đã áp dụng thẻ đi chợ theo ngày chẵn lẻ, để hạn chế người đi chợ tập trung cùng lúc, cùng chỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.