25.000 việc làm cho lao động vùng lũ Thái Lan

18/10/2011 17:56 GMT+7

(TNO) Bộ Lao động và Việc làm Thái Lan ngày 18.10 công bố kế hoạch chuẩn bị khoảng 25.000 việc làm cho các lao động vùng lũ bị mất việc.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Pravit Khiengpol, một quan chức cao cấp của bộ trên, tái xác nhận rằng tất cả các cơ quan trực thuộc bộ đang tiến hành hỗ trợ cho các công nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, và có đến 25.000 việc làm đã được cung cấp cho những lao động bị thất nghiệp ở các tỉnh miền trung Rayong, Chon Buri, Prachin Buri và Samut Prakan, nơi đặt nhiều nhà máy, xí nghiệp.

Theo Bộ Lao động và Việc làm Thái Lan, có 10.817 nhà máy và xí nghiệp ở 17 tỉnh trên cả nước bị lũ lụt, và 446.777 công nhân bị mất việc.

Bộ này cũng dự định mở các hội chợ việc làm trên toàn quốc cũng như tổ chức những cuộc hội thảo về việc làm ngắn hạn cho mọi người ở các trung tâm sơ tán.

Theo ước tính ban đầu của chính phủ Thái Lan, ước tính ngân sách dành cho tái thiết sau thảm họa lũ lụt tồi tệ nhất trong nhiều thập niên qua ở nước này lên đến 100 tỉ baht (3,3 tỉ USD).

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.