Lãnh đạo Thái Lan chưa muốn bỏ thiết quân luật

14/11/2006 23:51 GMT+7

Trái với dự đoán rằng thiết quân luật sẽ được dỡ bỏ trong tuần này, Thủ tướng Thái Lan Surayud Chulanont cho biết nội các đã không đề cập đến chuyện này trong cuộc họp hôm qua vì "đó không phải là một vấn đề cấp thiết".

Ông Surayud cho biết thêm việc dỡ bỏ thiết quân luật không phải là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và vấn đề này cũng sẽ không được đưa ra bàn luận trong Hội nghị APEC tại Hà Nội. "Tôi không nghĩ việc duy trì thiết quân luật có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao của Thái Lan tại Hội nghị APEC", ông Surayud nói. Thêm vào đó, ông cũng cho biết là nội các không có đủ thông tin để tự quyết định mà phải trông đợi vào sự cố vấn từ Hội đồng An ninh quốc gia. (Bangkok Post, The Nation)

Việt Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.