Nhật công bố hơn 60 tỉ USD kích cầu

08/10/2010 23:57 GMT+7

Hôm qua, Chính phủ Nhật Bản thông qua kế hoạch chi 5.050 tỉ yen (61,3 tỉ USD) cho gói kích cầu kinh tế khẩn cấp mới nhằm vực dậy nền kinh tế đang trì trệ do giảm phát kéo dài và đồng yen tăng giá.

Theo AFP, mục tiêu chính của gói kích cầu mới là để thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh tiêu dùng và tạo thêm việc làm. Để có khoản tiền nói trên, chính phủ sẽ thuyết phục Quốc hội thông qua bản ngân sách bổ sung cho tài khóa 2010 trong kỳ họp cuối tháng này chứ không phát hành thêm trái phiếu vì nợ quốc gia của Nhật đã vào khoảng 200% GDP.

Theo AP, gói kích thích kinh tế mới được mong đợi sẽ giúp GDP của Nhật tăng 0,6%, tạo ra hoặc bảo vệ 500.000 việc làm và hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây là gói kích cầu kinh tế thứ hai của Nhật sau gói 915 tỉ yen (11 tỉ USD) được thông qua hồi tháng 9. Cũng vào hôm qua, Reuters dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Yoshihiko Noda tuyên bố Tokyo sẽ tiếp tục can thiệp vào thị trường tiền tệ nếu cần để kiềm đà tăng giá của đồng yen.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.