Tỷ lệ tăng dân số thấp nhất trong 50 năm qua

15/12/2009 23:56 GMT+7

Ngày 15.12, ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGD) cho biết, thập niên vừa qua (1999-2009) cả nước có mức tăng dân số thấp nhất trong vòng 50 năm qua với mức tăng trung bình 947.000 người/năm.

Mức tăng này thấp hơn nhiều so với các thập niên trước đó (trung bình 1,1-1,2 triệu người/năm). Đây cũng là giai đoạn có tỷ lệ tăng dân số hằng năm thấp nhất trong vòng 50 năm qua, trung bình 1,2% năm (tỷ lệ này trong những năm 60 là 3%/năm, những năm 70 là 2,8% và 2,1% vào những năm 80). VN hiện vẫn là nước có quy mô dân số lớn, đông dân thứ 13 thế giới, thứ 3 khu vực Đông Nam Á với 85.789.573 người (tính đến 1.4.2009).

Cùng ngày, Hội Nhà báo VN đã trao thưởng Giải báo chí toàn quốc viết về DS-KHHGĐ. Giải đặc biệt (10 triệu đồng) được trao cho tác giả Mai Kỷ (Trung tâm Thông tin và tư liệu dân số).

Liên Châu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.