Chợ biên giới Đồng Tháp Mười

04/11/2004 23:09 GMT+7

Tham quan và mua sắm là một cái thú của khá nhiều người và sự thú vị ấy càng được nhân lên khi mà việc mua sắm được diễn ra tại một khu chợ nằm ở một vùng biên giới.

Nắm bắt được sở thích này, Công ty Du lịch Việt Nam Festival (31 Cao Thắng, Q.3, TP Hồ Chí Minh; ĐT: (08)9290627 - 9290628) đã thiết kế nên một chương trình du lịch khá hấp dẫn dành cho những ai thích sự khám phá nét đẹp ở vùng biên cương của đất nước. Trên đường đến tham quan chợ biên giới Mộc Hóa ở Long An, du khách sẽ ghé qua Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn dược liệu Đồng Tháp Mười của chú Ba Phèn - một người đã gắn bó với cây cỏ và muông thú nơi đây 23 năm. Tại đây, ngoài việc thưởng thức trà mật ong và tìm hiểu các loài cây quý dùng làm nguyên liệu chế biến dược liệu, mỹ phẩm trong một không gian yên tĩnh và tràn ngập hương thơm, xuồng máy sẽ đưa khách vào thăm vườn chim thiên nhiên để tận mắt chứng kiến từng đàn chim quý hiếm trong những bụi tràm. Quay lại chủ đề chính và cũng là phần hấp dẫn nhất của chương trình đó là tham quan cửa khẩu Mộc Hóa. Đến Mộc Hóa, ngoài việc tận mắt nhìn thấy được cột mốc biên giới, nơi phân ranh lãnh thổ giữa Việt Nam và Campuchia, du khách còn có thể sang mua sắm vài món đồ lưu niệm của nước bạn. Giá trọn gói cho tour này: 349.000 đồng/khách.

Cẩm Nhung - Ngọc Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.