Dân Anh chôm đồ nhiều nhất châu Âu

06/10/2005 22:46 GMT+7

Kết quả điều tra 423 cửa hàng bán lẻ ở 24 quốc gia châu u của Trung tâm Nghiên cứu bán lẻ có trụ sở tại Anh cho thấy, dân xứ sương mù đứng đầu bảng xếp hạng các "chuyên gia chôm chỉa" ở châu u.

Tổng giá trị hàng hóa họ nẫng được tại các cửa hàng trên toàn quốc hồi năm ngoái là 6,29 tỉ USD, tương đương 1,59% tổng doanh thu bán lẻ ở nước này. Theo điều tra, lưỡi dao cạo là mặt hàng bị đánh cắp nhiều nhất, tiếp đến là rượu và các vật dụng dùng trong toilet. Phần Lan là nước đứng thứ hai trong bảng xếp hạng với tình trạng hàng hóa tại các cửa hàng bị lấy cắp xảy ra như cơm bữa. Tiếp đến là Bồ Đào Nha và Hy Lạp. Trong khi đó, người Thụy Sĩ là những khách hàng mua sắm đàng hoàng nhất châu u khi trị giá đồ bị chôm chỉ chiếm 0,89% doanh thu bán lẻ của xứ sở đồng hồ. Nhìn chung, năm 2004, dân châu u đã cuỗm đi số hàng hóa trị giá lên tới 36,72 tỉ USD từ các cửa hàng ở khắp châu lục. Trong số các thủ phạm chôm đồ thì khách hàng chiếm 48%, nhân viên bán hàng 29% và 7% là... nhà cung cấp. (MSNBC)

C.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.