Không phẫu thuật cho bệnh nhân mang bướu 90kg vì lý do an toàn

09/11/2011 18:45 GMT+7

(TNO) Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) chiều nay (9.11) chính thức công bố không tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng), người mang bướu khổng lồ, như đã dự kiến.

(TNO) Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) chiều nay (9.11) chính thức công bố không tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải (31 tuổi, ngụ Lâm Đồng), người mang bướu khổng lồ, như đã dự kiến.

>> Phẫu thuật cho bệnh nhân mang bướu khổng lồ

 
Bác sĩ khám cho bệnh nhân Nguyễn Duy Hải với bướu khổng lồ - Ảnh: Nguyên Mi

Giải thích lý do, bác sĩ Lê Hoàng Minh, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu, cho biết: kết quả chụp CT scan mới nhất của bệnh nhân cho thấy bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi trái và chức năng hô hấp bị giảm. Vì lý do an toàn của người bệnh nên Ban giám đốc bệnh viện quyết định không tiến hành ca phẫu thuật.

Trước đó (vào ngày 25.10), sau cuộc hội chuẩn liên bệnh viện giữa Bệnh viện Ung bướu và các chuyên gia đầu ngành thuộc nhiều lĩnh vực y tế đến từ các bệnh viện lớn trong TP.HCM, ca mổ cho bệnh nhân đã được lên lịch thực hiện vào ngày 18.11. Dự kiến ca mổ còn có sự tham gia đoàn chuyên gia, bác sĩ Mỹ.

Được biết, trường hợp của anh Hải là bướu lớn nhất được ghi nhận tại Việt Nam từ trước đến nay. Kích thước bướu đo được hiện nay là dọc 120cm, ngang 80cm và dày 20cm, nặng 90kg. Khối bướu vẫn tiếp tục phát triển theo thời gian.

Viên An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.