Bắt một cựu nhân viên ngân hàng

04/11/2005 01:09 GMT+7

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Võ Lê Trường Thiên (sinh năm 1977, trú tại P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, nguyên là cán bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Á châu - ACB, đã bị sa thải) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Trước đó, tháng 6.2005, Trung tâm thẻ thuộc Ngân hàng ACB phát hiện trong quỹ tiền mặt của trung tâm bị thiếu hơn 1 tỉ đồng và 40.000 USD. Giải trình trước Ban giám đốc, thủ quỹ chính của trung tâm là Nguyễn Bửu Châu thú nhận đã cho Võ Lê Trường Thiên vay. Cũng theo Châu, từ tháng 8 đến tháng 12.2004, lợi dụng sơ hở của bà Nguyễn Thị Phương (Phó giám đốc Trung tâm thẻ phụ trách kho quỹ), Châu đã rút tiền từ quỹ của trung tâm cho Thiên vay để hưởng lãi suất 5%/tháng. Đến khi vụ việc bị phát hiện, Châu đã cho Thiên vay tổng cộng 1,8 tỉ đồng. Thiên dùng toàn bộ số tiền này để cá độ bóng đá và tiêu xài cá nhân. Khi đại diện Trung tâm thẻ yêu cầu Thiên hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay từ quỹ của trung tâm, Thiên bỏ trốn. Công an đã bắt được Võ Lê Trường Thiên khi đối tượng này đang trốn ở một tỉnh miền Tây. Ngày 3.11, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã đề nghị Viện KSND tối cao phê chuẩn quyết định tạm giữ và gia hạn tạm giữ đối với Thiên.

V.C - N.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.