Kết thúc phiên tòa đường dây ma túy xuyên quốc gia: Phạt 6 án tử hình, 3 chung thân

24/12/2004 00:49 GMT+7

Sau 5 ngày xét xử, ngày 23/12, TAND TP Hà Nội đã kết thúc phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 16 bị cáo trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia Lào - Việt.

Thẩm phán Trần Văn Vy, Chủ tọa phiên tòa, trong bản án sơ thẩm đã kết luận: qua xét xử đã làm rõ đường dây mua bán ma túy này đã hoạt động trong một thời gian dài và vận chuyển, tiêu thụ một khối lượng heroin rất lớn từ Lào vào Việt Nam (tổng số 71 bánh). Tòa tuyên phạt tử hình 6 bị cáo, gồm: Sồng A Gia, Giàng A Thào, Đỗ Văn Lạc, Đặng Đình Hùng, Nguyễn Ngọc Khánh, Trịnh Văn Hòa (phạt tiền 6 bị cáo từ 100-400 triệu đồng); phạt chung thân 3 bị cáo, gồm: Đinh Mạnh Cường, Khuất Thị Hoa, Trần Ngọc Hoan (phạt tiền từ 50-150 triệu đồng); phạt 3 bị cáo 20 năm tù, gồm: Gư A Sông, Bùi Thị Thơm, Trần Thị Hương (phạt các bị cáo 20 triệu đồng); phạt bị cáo Trịnh Thị Hằng: 19 năm tù, Trịnh Thị Hải Hà: 18 năm tù, Vũ Văn Nội: 17 năm tù, Nguyễn Thị Bích Ngọc: 17 năm tù (phạt tiền mỗi bị cáo 20 triệu đồng).

V.Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.