Truy nã vợ chồng giám đốc lừa hàng chục tỉ đồng

25/11/2008 00:36 GMT+7

Ngày 24.11, cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã Nguyễn Viết Bình (sinh năm 1968) và Nguyễn Minh Huệ (1971) là vợ chồng, ở thôn Yên Xá, xã Tân Triều, H.Thanh Trì, Hà Nội. Cả hai bị khởi tố do có hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, vợ chồng Bình - Huệ lập Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Bình Huệ, sau đó "mượn" sổ đỏ của 15 người để vay hơn 8 tỉ đồng đến nay chưa trả, một số chủ sổ đỏ đang có nguy cơ bị ngân hàng thu nhà xiết nợ. Ngoài ra Bình - Huệ còn mua một căn nhà ở phố Bà Triệu (TP Hà Đông) rồi lừa bán cho 4 người khác chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng.

Đầu năm 2008, Huệ - Bình viết giấy mượn sổ đỏ nhà chị Đỗ Thị Vân ở Văn Quán, TP Hà Đông với lý do để thế chấp vay vốn ngân hàng kinh doanh. Sau khi có sổ đỏ, Huệ-Bình lại lừa bán nhà cho người khác lấy 1,5 tỉ đồng. Hai vợ chồng này còn lừa lấy 3 ô tô, vay tiền của nhiều người khác với tổng số hơn 15 tỉ đồng. 

Trương Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.