Cấm cả người ngoài hành tinh

11/07/2013 03:10 GMT+7

Theo tờ Haaretz, những quy định về quảng cáo trên xe buýt ở thành phố Jerusalem, Israel đã đạt đến “đỉnh điểm của sự kỳ quặc”.

Lâu nay, hãng xe buýt Egged cấm để hình ảnh phụ nữ, dù ăn mặc cực kỳ kín đáo, ở phần quảng cáo sơn bên ngoài xe thuộc các tuyến ở Jerusalem.

Nguyên nhân là hãng này e ngại một số cộng đồng Chính thống giáo cực đoan sẽ phản đối. Quy định này khiến các nhóm nữ quyền phản đối dữ dội nhưng hãng này quyết không nhượng bộ mà còn “thêm dầu vào lửa” khi ra thông báo cấm luôn những mẩu quảng cáo có hình ảnh nam giới và cả… người ngoài hành tinh.

Mới đây, nữ chính trị gia Rachel Azaria của đảng Yerushalmim đã đề nghị đưa áp phích tranh cử trong cuộc bầu cử địa phương của bà lên xe của hãng Egged. Áp phích không có ảnh, nhưng có dòng chữ ghi: “Lẽ ra chỗ này là ảnh của bà Azaria”.

Lan Chi

>> Chiêu bỏ thuốc lá kỳ quặc
>> Vụ trộm kỳ quặc
>> Tên trộm kỳ quặc
>> Hành động kỳ quặc
>> Nghi lễ kỳ quặc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.