Áp thấp nhiệt đới có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nam Bộ

19/12/2005 00:26 GMT+7

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ chiều 18/12 cho biết, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đang di chuyển theo hướng giữa tây và tây tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đây là ATNĐ thứ 10 trên biển Đông trong năm nay, và có khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết các tỉnh phía nam trong vài ngày tới.

Tâm ATNĐ chiều 18.12 nằm trên vùng biển quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh cấp 6, cấp 7 (từ 39 - 61 km/giờ), giật trên cấp 7. Do ảnh hưởng kết hợp của ATNĐ với gió mùa đông bắc mạnh nên khu vực biển Đông, đặc biệt ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, biển động rất mạnh; khu vực quần đảo Trường Sa có mưa to và gió xoáy mạnh cấp 7, giật trên cấp 7, trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh trên cấp 8. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giông; gió đông bắc cấp 6, cấp 7, có lúc giật trên cấp 7, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió đông đông bắc cấp 5 cấp 6, có lúc giật trên cấp 6, biển động. Sự xuất hiện của ATNĐ vào những ngày cuối năm cũng như mưa muộn là dấu hiệu bất thường của thời tiết năm nay.

M.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.