Cần Thơ: Bắt giam 6 dân phòng về tội giết người

12/10/2006 00:38 GMT+7

Chiều 11/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Cần Thơ (PC14) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 6 đội viên dân phòng khu vực Bình Phó B, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ về tội giết người.

Đó là Phạm Tấn Hữu (sinh 1981), Nguyễn Thành Tấn (1982), Nguyễn Ngọc Trúc (1982), Nguyễn Văn Ngọc (1975), Nguyễn Thành Dũng (1983) và Nguyễn Văn Thanh (1972, cùng ngụ tại ấp Bình Phó 2).

Đêm 4/10, trong khi đi bắt trộm gà vịt của một số hộ dân tại ấp Bình Phó B, Nguyễn Hồng Khoa (sinh 1970, ngụ 68/47 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã bị người dân và một số đội viên dân phòng tại địa phương vây bắt. Ngay sau đó, Khoa đã bị 6 đội viên dân phòng nêu trên dùng hung khí đánh cho đến chết. Thấy nạn nhân đã chết, nhóm người hành hung đã đưa xe cút kít kéo xác Khoa bỏ qua phường An Bình, Q.Ninh Kiều để phi tang.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.