100 tình nguyện viên Mỹ và Nhật tham gia vào cuộc thử nghiệm do Viện Khoa học thần kinh San Diego, California, Mỹ thực hiện. Sau khi cùng được nghe một chuỗi các âm thanh dài, ngắn, mạnh, nhẹ khác nhau, hầu hết người Mỹ đều xác định các chuỗi âm thanh theo nguyên tắc âm thanh lớn hơn để đánh dấu sự bắt đầu một chuỗi và các âm thanh dài hơn để đánh dấu sự kết thúc của một chuỗi.
Tuy nhiên, đối với người Nhật việc phân biệt các chuỗi âm thanh khác nhau được xác định theo theo trình tự hoàn toàn ngược lại. Các nhà nghiên cứu cho rằng sự khác biệt này có nguyên nhân từ việc trong tiếng Nhật những từ ngắn hơn - như mạo từ và giới từ - có xu hướng xuất hiện ở cuối mỗi cụm từ, trong khi đó ở tiếng Anh, những từ ngắn có xu hướng xuất hiện ở đầu cụm.
Trung Hà
(Theo NewScientist)
Bình luận (0)