"Đá" mặt trăng "bay" khỏi NASA

10/12/2011 20:15 GMT+7

(TNO) Hơn 500 mẫu đá được cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) lấy về từ mặt trăng đã "không cánh mà bay".

(TNO) Theo USAToday, sau một cuộc kiểm kê nội bộ, cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã lên tiếng có hơn 500 mẫu đá được lấy về từ mặt trăng trước đó bị thất lạc hay đánh cắp.

Con số chính xác được NASA công bố là 517 mẫu vật, trong đó chủ yếu là đá được lấy về từ bề mặt mặt trăng, bụi sao chổi và thiên thạch.

Tuy nhiên, theo các thanh tra viên, lý do thất lạc được cân nhắc nhiều bởi số liệu thống kê cho thấy có khoảng 59 đề tài nghiên cứu tại các trường đại học và viện khoa học đã mượn các mẫu vật không gian của NASA.

Đặc biệt, trong quá trình xác minh tung tích số mẫu vật kể trên, nhóm thanh tra tại NASA cho biết, có 12 nhà nghiên cứu đã qua đời, hoặc nghỉ hưu, hoặc chuyển chỗ ở (hay nơi làm việc) nên dĩ nhiên số mẫu vật trên cũng theo đó "bay xa".

An Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.