KCIA thừa nhận bắt cóc ông Kim Dae-jung

24/10/2007 23:41 GMT+7

Theo Reuters, hôm qua, Cục Tình báo Trung ương Hàn Quốc (KCIA) đã lên tiếng thừa nhận từng thực hiện vụ bắt cóc lãnh đạo đối lập Kim Dae-jung, người sau này trở thành Tổng thống Hàn Quốc và đoạt giải Nobel Hòa bình. Ông Kim bị bắt cóc hồi năm 1973 tại một khách sạn ở Tokyo (Nhật Bản).

Vụ việc xảy ra thời ông Park Chung-hee đang làm Tổng thống Hàn Quốc. Sau đó ông Kim bị trói vào một chiếc thuyền đợi sẵn ở Osaka mà tình báo Hàn Quốc lúc đó lên kế hoạch sẽ đánh đắm giữa biển khơi. Tuy nhiên, Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và giới chức Nhật Bản đã phát hiện ra âm mưu này và đưa máy bay đi tìm chiếc thuyền, bắt quả tang hành động bắt cóc.

Ông Kim sau đó được đưa về giam lỏng tại Hàn Quốc. Chính phủ Park Chung-hee lúc đó bác bỏ mọi sự liên quan. Sau khi lên tiếng thừa nhận sự việc vào hôm qua, tình báo Hàn Quốc còn cáo buộc Chính phủ Nhật Bản chịu một phần trách nhiệm trong vụ này vì đã bao che. Nhật Bản lập tức bác bỏ tuyên bố trên. Ông Kim Dae-jung làm tổng thống từ năm 1998 đến 2003.

Việt Phương (VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.