Bắt kẻ bị truy nã

12/07/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 11.7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an TP.Đà Nẵng di lý Phạm Văn Tuấn Tú, 28 tuổi (trú P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về TP.Đà Nẵng để làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc.

Tú là một trong 4 tên bị truy nã trong đường dây cá độ bóng đá lớn nhất Đà Nẵng với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng bị triệt phá cuối tháng 12.2012. Tú bỏ trốn vào Nha Trang quan hệ với một cô gái nên lực lượng công an tìm ra manh mối.

Bị phát hiện, Tú liên tục bỏ trốn sang tỉnh khác trong nhiều tháng liền. Cho đến khi người yêu có thai, Tú trở về làm đám hỏi thì bị bắt.    

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.