Al-Qaeda đe dọa chặt đầu nguyên thủ 5 quốc gia

06/12/2005 14:08 GMT+7

TTXVN trích dẫn nguồn tin của Hãng tin ANSA ngày 5/12 cho biết, một nhóm khủng bố có liên hệ với mạng lưới Al-Qaeda đã lên tiếng đe dọa bắt cóc và chặt đầu nguyên thủ của 5 quốc gia đã tham gia vào cuộc chiến tranh ở Iraq.

Theo đó, Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Italia Silvio Berlusconi, Thủ tướng Anh Tony Blair, Thủ tướng Australia John Howard và Thủ tướng Nhật Bản Junichiro Koizumi nằm trong "danh sách" này.

Trong một bức điện đăng trên một số trang Web do một người có tên Rakan Ben Willyyamz ký, nhóm "Mặt trận Hồi giáo Thế giới" nhấn mạnh "việc chặt đầu các nhân vật nói trên đang đến gần", "mọi việc đã sẵn sàng và chỉ còn chờ lệnh mà thôi".

Bức điện đặc biệt đe dọa Thủ tướng Italia Berlusconi, theo đó người đứng đầu chính phủ Roma sẽ bị hành quyết vào tháng 4/2006, thời điểm nước này tiến hành cuộc tổng tuyển cử, đồng thời dọa sẽ "tấn công các đường phố Roma" nếu các cử tri bỏ phiếu cho liên minh trung hữu thân Mỹ của Thủ tướng Berlusconi...

Từ Sài Gòn Giải Phóng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.