Hội trại “Nở hoa độc lập”

31/08/2012 20:50 GMT+7

(TNO) Kỷ niệm 67 năm ngày Quốc khánh 2.9, 40 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, cũng như góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, chiều 31.8, tại Thành cổ Quảng Trị, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức khai mạc hội trại “Nở hoa độc lập”.

Tham gia hội trại có hơn 600 trại sinh là sinh viên tiêu biểu đến từ một số Tỉnh, Thành đoàn (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế…), đại diện cho hơn 2,5 triệu sinh viên cả nước. Hội trại dự kiến kết thúc vào sáng 2.9.

Chiều tối cùng ngày, đoàn đại biểu sinh viên cả nước đã đến viếng Thành cổ Quảng Trị, Đài chiến tích sinh viên; tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thả đèn hoa đăng trên sông Thạch Hãn; tham gia chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “ Bài ca sinh viên” cùng với các trại sinh.


Hội trại lần này được dựng “dã chiến” ngay trong khuôn viên Thành cổ Quảng Trị


Một trại sinh đến từ thủ đô Hà Nội bắt tay ngay vào việc trang trí trại


Sinh viên ĐH Quảng Bình treo băng rôn ở cổng trại


Trại của Trường ĐH Quảng Bình được trang trí khá bắt mắt


Các trại sinh đứng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị


Các bạn sinh viên dâng hương tại lễ đài chính Thành cổ Quảng Trị

Tin ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.